Bên bờ hạnh phúc

 

 Ông Pal Sarkozy lại tiếp tục mang đến cho công chúng sự thú vị bằng một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do ông thực hiện tại thủ đô Paris của Pháp. Ảnh: Internet

Ông Pal Sarkozy sinh năm 1928 tại Hungary và đến Paris sinh sống vào năm 1948. Các bức tranh cỡ lớn của ông đã vinh dự được trưng bày tại phòng tranh Espace Pierre Cardin sau khi đã được đưa đi giới thiệu vòng quanh nước Pháp.

Trong số các tác phẩm được trưng bày tại cuộc triển lãm có hai bức tranh vẽ con dâu Carla Bruni và con trai Nicolas Sarkozy. Bức tranh vẽ cựu người mẫu Carla Bruni đang ngồi chơi đàn guitar với những chùm ánh sáng xanh tỏa ra bên ngoài và chiếu vào bức tranh của Tổng thống Sarkozy, chồng bà.

Bức tranh khác vẽ hình ông Sarkozy đang ngồi trên ghế. Phía sau ông là một màn hình khổng lồ in hình đôi mắt của bà Carla Bruni.

Ông Pal Sarkozy cho biết: "Tôi bắt đầu làm việc như một họa sĩ ở Paris vào khoảng năm 1949, 1950 và 1951. Tôi kết hôn vào năm 1950 và để nuôi sống gia đình, tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ. Lúc ấy, tôi thấy rằng làm quảng cáo là một cách giúp tôi kiếm tiền nhanh hơn và dễ hơn".

Ông Pal Sarkozy cũng cho biết con trai ông, đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khuyến khích ông vẽ tranh hơn là viết sách.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *