Bên bờ hạnh phúc

Các nhà tổ chức hy vọng cuộc triển lãm sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn về con người thật của danh họa Van Gogh.

Ann Dumas – người phụ trách cuộc triển lãm – cho biết về kế hoạch đặc biệt này :

– Cuộc triển lãm là sự hội tụ của những bức tranh, bản phác thảo và một số lượng lớn thư từ nguyên bản của ông. Đặc biệt, những bức thư này chứa đựng cả các phác thảo của danh họa.

Dự kiến, đây sẽ là cuộc triển lãm qui mô lớn với sự góp mặt của rất nhiều bức thư mà Van Gogh đã viết. 35 bức trong số đó hiếm khi được trưng bày trước công chúng.

Các bức thư này hầu hết được gửi cho người em trai tên Theo của Van Gogh. Bên cạnh các bức thư, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia Anh còn triển lãm 65 bức tranh và 30 bản phác thảo của danh họa Van Gogh.

Trong số những bức tranh sẽ được triển lãm, đáng chú ý là bức Những cây bách và bức Những cây oliu do Van Gogh vẽ năm 1889. Rất nhiều thư tay cùng 12 bức tranh của Van Gogh trong cuộc triển lãm lần này được mượn từ Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam.

Đây sẽ là cuộc triển lãm hoành tráng nhất liên quan đến Van Gogh tại Anh kể từ cuộc triển lãm tại Hayward Gallery năm 1968 thu hút 198.000 khách tham quan. Triển lãm “Sự thật về Van Gogh : Một họa sĩ và các Bức thư của ông” sẽ khai mạc vào ngày 23/1 tới và kéo dài đến ngày 18/4 năm nay.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *