Bên bờ hạnh phúc

Hơn 80 bộ trang phục, biểu hiện của chuyến hành trình vào thế giới thời trang của phụ nữ Mỹ trong khoảng thời gian 50 năm từ những năm 1890 đến 1940, đã được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan danh tiếng ở thành phố New York, Mỹ.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: Internet

Mang chủ đề "Phụ nữ Mỹ tạo nên nhân dạng quốc gia", triển lãm giới thiệu đến công chúng các trang phục từ những năm 1890 đến 1940. Các nhà thiết kế thời trang từ Jeanne Lanvin đến Chanel hay Charles Frederik Worth đều là 1 phần của triển lãm. Andrew Bolton, người phụ trách mảng trang phục tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, cho biết: "Nhiều trang phục mà bạn nhìn thấy ở đây chưa từng được công bố trong 30 năm qua. Do đó, việc tiếp cận với bộ sưu tập đa dạng này là giấc mơ trở thành sự thật".

Triển lãm cho thấy bằng cách nào phụ nữ Mỹ phát triển dần trong cách thể hiện bản thân qua trang phục, từ những bộ quần áo duyên dáng cổ xưa đến những bộ quần áo bộc lộ sự độc lập trong suy nghĩ, hành động như ngày hôm nay.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *