Bên bờ hạnh phúc

Bộ sưu tập này gồm 30 chiếc váy được lấy từ những bộ trang phục hoàng tộc do hai nhà may David và Elizabeth Emanuel thực hiện, bao gồm chiếc đầm màu đen mà công nương Diana đã mặc trong lần đầu tiên bà được chính thức giới thiệu là hôn thê của Thái tử Charles vào năm 1981.

Diana chính thức được thế giới biết đến vào năm 1981 khi bà xuất hiện cùng Thái tử Charles trước rất nhiều quan chức và những thành viên của hoàng gia Anh. Trong chiếc áo đầm màu đen, lần đầu tiên, một giáo viên hay e thẹn đã khiến cho báo giới toàn cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại rất quyến rũ của cô gái đương xuân.

Tuy nhiên, cô Kerry Taylor, người chịu trách nhiệm tổ chức buổi bán đấu giá các trang phục này của công nương Diana cho biết: "Thái tử Charles không hài lòng với trang phục trên bởi vì thứ nhất, toàn bộ chiếc đầm chỉ có một màu đen mà màu đen chỉ được mặc khi có tang lễ của một thành viên nào đó trong gia đình hoàng tộc này. Vì thế, khi cô gái 19 tuổi xuất hiện trông thật gợi cảm với cành hồng trong tay, Thái tử Charles, thay vì nói rằng “ em yêu, trông em tuyệt lắm” thì ông lại nói “ tại sao em mặc màu đen?”

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, công nương Diana đã sụt cân rất nhiều. Sự sụt cân này đã gây khó khăn cho những người thợ may áo choàng bởi vì chất liệu của chiếc áo này vô cùng đặc biệt, nó được dệt thủ công nên số lượng vải tạo ra cũng rất hạn chế, chính vì thế, người ta không thể may liên tục nhiều chiếc áo khác nhau cho công nương trong thời gian quá ngắn như vậy.

Phiên bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới tại Luân Đôn.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *