Bên bờ hạnh phúc

Sau một cuộc gặp mới đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Ben Bernanke, đã đồng ý với nhau rằng kinh tế Mỹ đang lớn mạnh và cần phải thúc đẩy tăng trưởng để tạo ra việc làm mới.

Chủ tịch FED Bernanke . Ảnh: Internet

Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch FED Bernanke cũng đã bàn thảo về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng châu Âu đối với nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, 2 ông cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề khác liên quan đến kinh tế và cải tổ quy tắc tài chính. Hiện chính quyền của Tổng thống Obama đang đứng trước sức ép lớn về tạo ra công ăn việc làm mới cho người lao động do tỷ lệ thất nghiệp đã lên đến 9,7%. Bên cạnh công nhận tình hình kinh tế đang hồi phục và lớn mạnh, chính phủ Mỹ cũng thừa nhận còn nhiều việc phải làm.

Tổng thống Obama nói rằng xu thế kinh tế có thể sẽ tốt hơn khi tăng trợ cấp thất nghiệp. Ông đưa ra nhận định như thế trong ngày mà chỉ số Công nghiệp Bình quân Dow Jones mất hơn 200 điểm và rơi xuống dưới ngưỡng 10 ngàn điểm chỉ trong 2 giờ giao dịch đầu tiên. Cuối tuần trước, ông đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G-20 tại thành phố Toronto của Canada. Khi đó, các nước giàu và đang phát triển rơi vào tình thế chia rẽ về cách thức giải quyết khủng hoảng nợ và mức độ để tiếp tục duy trì các gói kích thích tăng trưởng kinh tế.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *