Bên bờ hạnh phúc

Châu Á hiện là đầu tàu kéo nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Đó là nhận định của tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD có trụ sở ở Pháp trong bản báo cáo mới nhất. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo, quá trình hồi phục sẽ gặp trở ngại do tình trạng thất nghiệp và nợ chính phủ tăng cao tại các nước công nghiệp phát triển.

Ở châu Á chỉ có hai nước thành viên của OECD là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổ chức này lưu ý rằng, một số nền kinh tế bên ngoài OECD, như Trung Quốc chẳng hạn, sẽ giữ vai trò nòng cốt trong quá trình hồi phục kinh tế của khu vực cũng như toàn cầu. OECD cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm tới từ 2,3% lên 3,4%. Còn năm nay, họ dự báo kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái 1,7%.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *