Bên bờ hạnh phúc

7 độ C là nhiệt độ lý tưởng nhất để những người sinh sống ở các vùng phía Bắc nước Pháp đi câu hay dạo mát dọc theo bờ biển. Khí trời dịu mát như thế còn làm cho những cư dân thành thị ở khu vực này cảm thấy thích ra khỏi nhà hơn để dạo phố. Một người đàn ông cõng con dạo phố cho biết: "Ở phía Bắc, thời tiết như thế này là rất dễ chịu. Mặc dù hôm nay bầu trời không phải đẹp lắm, tuy nhiên mọi người đều rất thích thời tiết như thế này. Tôi cảm thấy những ngày cuối tuần rất đặc biệt".

Không những thế, thời tiết ưu đãi còn làm cho nông dân trồng rẫy hài lòng vì họ sắp có được một mùa bội thu. Các mặt hàng rau củ quả trên thị trường trong thời điểm hiện nay cũng sẽ có giá hơn vì chất lượng ổn định.

Trong khi đó, tại các vùng phía Nam của Pháp, chẳng hạn như Marseille, số du khách ra biển cũng tấp nập hơn. Một du khách cho biết: "Tôi cảm thấy nhiệt độ như thế này là không nóng lắm. Theo tôi, nhiệt độ tối đa trong ngày nên ở mức 12 hoặc 13 độ C là tốt nhất".

Nhiệt độ không khí 18 độ C và nhiệt độ nước biển 17 độ C là nhiệt độ lý tưởng nhất thu hút du khách. Họ kéo đến các bãi biển ngày càng đông hơn và thỏa sức nô đùa. Các cửa hàng bán đồ tắm cũng mở cửa suốt ngày để chào đón khách hàng.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *