Bên bờ hạnh phúc

Cỗ máy W.I.G di chuyển giống như một con tàu chạy bằng đệm không khí bình thường nhưng khi bay trong không trung nó có thể đạt tốc độ 70 km/h. Anh Heeman đã mất 11 năm để chế tạo cỗ máy này, trong những năm qua anh đã tự học nhiều kỹ năng để có thể điều khiển cổ máy.

Nhiều bộ phận được sử dụng để chế tạo tàu bay của anh được lấy từ các thiết bị trong gia đình. Cánh cửa tàu bay có thể được tháo rời ra để thuận tiện cho việc vận chuyển. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm khi chúng không được tháo lắp đúng cách. Heeman đang cố bán con tàu bay của anh trên website trademe.com.nz, mức giá cao nhất được trả hiện nay dành cho con tàu bay này là 20 ngàn dollar New Zealand, tương đương 13.982 USD.

Anh Heeman cho biết cỗ máy của anh rất tiện lợi để di chuyển và có thể được nhiều người ưa thích, đặc biệt là những nông dân. Thiết bị bay này không cần có giấy phép bay vì ngành hàng hải và hàng không dân dụng New Zealand đã chấp nhận xếp nó vào dạng phương tiện di chuyển trên nước.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *