Bên bờ hạnh phúc

 Thảm hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu được kết từ 800.000 bông hoa thu hải đường ngay trước Quảng trường Grand Place, biểu tượng của Brussels và của Liên minh Châu Âu.

Chăm chỉ từng chút một, các tình nguyện viên kiên nhẫn đã lần lượt gắn từng bông hoa thu hải đường trên một hình mẫu đã được vẽ sẵn để tạo nên một thảm hoa khổng lồ bao phủ 2.000 mét vuông ngay trước Quảng trường Grand Place, quảng trường chính của thành phố thủ phủ của châu Âu. Những người trồng hoa thu hải đường cho biết họ hy vọng sự kiện này sẽ giúp hoa thu hải đường quảng bá được hình ảnh của nó. Các tình nguyện viên đã phải mất 5 giờ đồng hồ để phủ hết 800.000 bông hoa thu hải đường lên hình mẫu có sẵn và công việc của họ đã phải gián đoạn 2 lần do trời mưa.

Hoa thu hải đường là một trong những niềm tự hào của nghệ thuật trồng hoa ở Bỉ

Hoa thu hải đường là một trong những niềm tự hào của nghệ thuật trồng hoa ở Bỉ. Nước này được công nhận là nhà sản xuất hoa thu hải đường lớn nhất thế giới với 60 triệu củ thu hải đường được gieo trồng mỗi năm. Nhờ vào khả năng chống chịu được thời tiết xấu và ánh nắng mặt trời gay gắt cùng với màu sắc rực rỡ, hoa thu hải đường là một loài hoa lý tưởng để tạo thành thảm hoa. Những người trồng hoa thu hải đường cho biết đặc tính quan trọng của hoa thu hải đường là hoa có thể tươi tốt suốt nhiều tuần vào mùa hè khi nó vẫn còn trên cây, tuy nhiên, khi đã được cắt xuống thì hoa chỉ có thể tồn tại trong vài ngày.

Các tình nguyện viên đã phải mất 5 giờ đồng hồ để phủ hết 800.000 bông hoa thu hải đường lên hình mẫu có sẵn và công việc của họ đã phải gián đoạn 2 lần do trời mưa

Ông Johan Aelterman gieo trồng khoảng 3 triệu bông hoa thu hải đường mỗi năm. Ông cho biết Quảng trường Grand Place là một nơi lý tưởng để hoa thu hải đường khoe sắc. Ông nói: "Chúng tôi xuất khẩu hoa đi khắp thế giới, chỉ 2 hoặc 3% trong số hoa chúng tôi thu hoạch là được bán ở Bỉ, vì vậy đối với chúng tôi, sẽ rất quan trọng để đặt một thảm hoa như thế này ở nơi có rất nhiều người với đủ mọi quốc tịch đến tham quan".

Thảm hoa đầu tiên được tạo ra ở Quảng trường Grand Place vào năm 1971, và hiện nay nó đã trở thành sự kiện diễn ra hai lần trong năm

Thảm hoa đầu tiên được tạo ra ở Quảng trường Grand Place vào năm 1971, và hiện nay nó đã trở thành sự kiện diễn ra hai lần trong năm.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *