Bên bờ hạnh phúc

Nhiều khu rừng ở Sumatra bị phá hủy để trồng dầu cọ hoặc lấy gỗ đã đe dọa đến đời sống của cọp Sumatra. Khoảng 12 triệu ha rừng ở Sumatra đã bị tàn phá trong 22 năm qua, chiếm gần 50% diện tích hòn đảo này, theo đánh giá của Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã (WWF).

Bên cạnh khu vực sinh sống bị thu hẹp, cọp Sumatra cũng bị giết hại trong các cuộc giao tranh của những cư dân sống gần các khu rừng và chúng cũng bị những kẻ săn trộm săn bắt để lấy da và các bộ phận cơ thể.

Các nhà bảo tồn cho rằng, đây là nguyên nhân làm cho số lượng cọp ở đảo này giảm xuống còn khoảng 400 đến 500 con hoặc ít hơn. Trong khi đó, theo ước tính, vào thập niên 1970 có khoảng 1.000 con cọp ở Sumatra. Cọp Sumatra là loài cọp đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *