Bên bờ hạnh phúc

– Tôi đi săn tắc kè vào buổi tối, sau khi tôi làm xong công việc của mình. Thông thường, tôi bắt đầu lúc 6 giờ tối và đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới trở về nhà.

Công việc ban ngày của anh Tohasyim có thể giúp anh kiếm được 10.000 rupiah, tương đương một đô-la Mỹ/ ngày, trong khi mỗi đêm, nếu chăm chỉ và không ngại khó, anh có thể kiếm được một triệu rupiah, tương đương 109 đô-la Mỹ nhờ việc bắt tắc kè trong các khu rừng. Mùa săn tắc kè ở Indonesia thường được bắt đầu vào mùa mưa, kéo dài suốt từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau

Trong khi đó, hàng chục người, chủ yếu là các bà nội trợ sẽ đảm đương các công đoạn làm sạch, căng tắc kè ra và phơi khô, sau đó đóng gói. Họ thường làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều trong một căn nhà tre. Vào những lúc cao điểm, họ có thể sẽ phải làm việc nhiều giờ hơn. Mỗi ngày như thế, những người phụ nữ này kiếm được 20.000 rupiah, tương đương 2 đô-la Mỹ.

Mặc dù chưa được chứng minh lâm sàng, nhưng theo Đông y Trung Quốc, tắc kè được tin là có thể giúp chữa khỏi bệnh ung thư. Hiện nay, một số quốc gia châu Á đang có nhu cầu cao về tắc kè, cụ thể là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *