Bên bờ hạnh phúc

Nhà đấu giá Sotheby ở Luân Đôn, Anh vừa giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật thuộc các trường phái nghệ thuật ấn tượng, nghệ thuật đương đại và hiện đại được đem bán đấu giá vào cuối tháng này với tổng giá trị của các tác phẩm vào khoảng 500 triệu bảng Anh.

Ảnh minh họa (Internet)

Để cạnh tranh với nhà bán đấu giá Christie, Sotheby cũng đã mở phiên bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật hội họa do các họa sĩ nổi tiếng thế giới thực hiện. Trong số các tác phẩm được bán đấu giá có một kiệt tác chân dung tự họa của họa sĩ người Pháp là cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng, Edouard Manet. Bức tranh này ước tính sẽ có giá từ 20 triệu đến 30 triệu bảng Anh. Phó Giám đốc nhà bán đấu giá Sotheby phụ trách bộ phận Hội họa Ấn tượng và Hiện đại, ông Alexander Platon cho biết tác phẩm trên được hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục về giá của các tác phẩm của họa sĩ này. Ông nói: "Chúng tôi hy vọng tác phẩm này sẽ dễ dàng đạt được mức giá từ 20 triệu đến 30 triệu bảng Anh và nó sẽ phá vỡ kỷ lục về giá của tranh Manet bởi vì đây là một bức tranh có chất lượng cao và rất hiếm của Manet".

Các tác phẩm hội họa thuộc trường phái nghệ thuật Ấn tượng và hiện đại được Sotheby tổ chức bán đấu giá vào hôm qua với giá trị tổng cộng được ước tính từ 117 đến 171 triệu bảng Anh. Trong khi đó, phiên bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại sẽ được Sotheby tổ chức vào ngày 28 tháng 6 với giá trị của các tác phẩm ước tính đạt từ 50 triệu đến 70 triệu bảng Anh, gấp đôi so với năm ngoái là từ 26 triệu đến 36 triệu bảng Anh.

Giám đốc lĩnh vực nghệ thuật đương đại của Sotheby khu vực Châu Âu, bà Cheyenne Westphal cho biết: "Trong nhiều năm qua, khách hàng của Sotheby chủ yếu ở khu vực Tây Âu và Mỹ cùng một số ít khách hàng ở khu vực Châu Á. Hiện nay, chúng tôi đang muốn nhắm đến hướng Đông, hướng đến Nga cũng như các quốc gia phương Đông khác cùng với tất cả các nước và vùng lãnh thổ Châu Á chứ không riêng gì Nhật Bản, Hong Kong hay khu vực Trung Đông".

Trong số các tác phẩm nghệ thuật hội họa đương đại được bán đấu giá có bức tranh được tạo thành từ bức ảnh của người Nuba ở Sudan do Gerhard Richter thực hiện, ước tính sẽ có giá từ 3,5 triệu đến 5,5 triệu bảng Anh. Ngoài ra, Sotheby còn tổ chức bán đấu giá một tác phẩm điêu khắc là con voi của nghệ sĩ người Ấn Độ Bharti Kher. Theo Sotheby, đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật được nói đến nhiều nhất của một nghệ sĩ đương đại người Ấn Độ.


Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *