Tình yêu biển cả và ham muốn khám phá những bí ẩn dưới đại dương đã thúc đẩy Jacques Rougerie, nhà thiết kế tàu biển nổi tiếng của Pháp, cho ra đời ý tưởng tạo ra SeaOrbiter, một chiếc tàu hoạt động thẳng đứng dưới nước đầu tiên trên thế giới. Con tàu được mệnh danh là “Trạm vũ trụ của đại dương” này có thể giúp con người tìm hiểu rõ hơn về thế giới bên dưới mặt nước.

Dự kiến, sau khi được đưa vào sử dụng vào năm 2014, SeaOrbiter sẽ là một công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu mối liên hệ giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu và các đại dương. Ảnh: Internet

 

Khám phá các vùng biển và đại dương theo cách thức không giống với những chiếc thuyền hay tàu ngầm, SeaOrbiter sẽ trôi dạt khắp nơi trên đại dương, cho phép các nhà khoa học quan sát toàn diện và liên tục thế giới bên dưới mặt nước. Mục đích của dự án là nghiên cứu hệ sinh thái biển, tình trạng biến đổi khí hậu nhằm giáo dục các thế hệ tương lai về tầm quan trọng của biển cả.

Mặc dù có hình dáng của một con tàu vũ trụ, SeaOrbiter thực tế lại là một hệ thống nổi với khả năng trôi theo các dòng thủy triều hoặc đứng yên tại chỗ nhờ các động cơ trên tàu. Ông Rougerie cho biết: “Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện rằng dưới biển cũng có 4 mùa và hệ động vật phong phú. Thực phẩm và thuốc men trong tương lai sẽ đến từ đại dương. Vì vậy, việc nghiên cứu biển là hết sức cần thiết”.

Jacques Rougerie – nhà thiết kế tàu biển nổi tiếng của Pháp – cho ra đời ý tưởng tạo ra SeaOrbiter. Ảnh: Internet

 

Tàu SeaOrbiter cao 51m. Tuy nhiên khi hạ thủy, nó chỉ nhô lên mặt nước khoảng 20m. Phần chìm của tàu chứa các thiết bị cân bằng, các khoang dự trữ nhiên liệu và nước ngọt. Thợ lặn có thể sống ở đây và luôn sẵn sàng chui ra đại dương để làm việc hoặc trở vào tàu ngay lập tức. Các tầng thuộc phần nổi của SeaOrbiter sẽ dành để nghiên cứu sự thay đổi về nước, khí hậu, mối quan hệ giữa tình trạng ấm lên toàn cầu và đại dương…

Hiện dự án xây dựng SeaOrbiter vẫn đang tiến triển tốt. Một mô hình đã được thử nghiệm tại trung tâm nghiên cứu biển Marintek ở Na Uy. Dự kiến, sau khi được đưa vào sử dụng vào năm 2014, SeaOrbiter sẽ là một công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu mối liên hệ giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu và các đại dương.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *