Bên bờ hạnh phúc

Hãng hàng không Eastern Airlines của Trung Quốc vừa công bố đã hoàn tất thủ tục sáp nhập với công ty hàng không Thượng Hải Shanghai Airlines. Đây được xem là thương vụ hợp nhất lớn nhất có liên quan đến một công ty tư nhân trong ngành công nghiệp hàng không từ trước đến nay ở Trung Quốc.

 Hãng hàng không Eastern Airlines của Trung Quốc vừa công bố đã hoàn tất thủ tục sáp nhập với công ty hàng không Thượng Hải Shanghai Airlines. Ảnh: Internet

Thương vụ sáp nhập trên có giá 8,9 tỉ nhân dân tệ, tương đương 1,3 tỉ đôla Mỹ. Shanghai Airlines sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu của mình sau khi sáp nhập, nhưng các dịch vụ và tài nguyên của công ty sẽ được tổ chức lại. Đó là thông tin từ Phó Tổng giám đốc của Eastern Airlines, bà Liu Jiangbo.

Eastern Airlines sẽ sở hữu hơn 330 máy bay hành khách, mở rộng các điểm bay đến 151 điểm. Thêm vào đó, hãng hàng không này sẽ nắm trong tay hơn 150 tỉ nhân dân tệ, tức khoảng 21,9 tỉ đôla Mỹ.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *