Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ ở Trung Quốc mà tại một số nước khác trên thế giới những người lớn tuổi thường tập thể dục bằng các hình thức như đi tản bộ, đi bộ trong công viên hay các hoạt động mang tính chất nhẹ nhàng khác. Tuy nhiên gần đây một nhóm những người nghĩ hưu ở Trung Quốc lại tìm một phương cách khác thay cho hoạt động tập thể dục thông thường, đó là khiêu vũ.

Thoạt nhìn nhóm nhảy hip hop này trông có vẻ hơi khác thường. Rất khó tin nhưng người chỉ đạo của nhóm nhảy hip hop này là bà Wu Ying đã 73 tuổi.

Trong 6 năm qua, bà Wu đã lập nên một nhóm nhảy gồm 30 phụ nữ nghĩ hưu. Hầu hết những phụ nữ này đều trên 60 tuổi, quý bà trẻ nhất trong nhóm cũng đã 48 tuổi. Bà tâm sự: “Tôi bắt đầu học nhảy hip hop từ cuối năm 2004 khi tôi xem truyền hình và nhìn thấy bọn trẻ nhảy hip hop. Vào thời điểm đó, tôi không biết nhảy hip hop là như thế nào bởi vì trước đó, tôi chưa từng nhìn thấy những gì giống như thế. Và cũng chính từ lúc nhìn thấy bọn trẻ nhảy hip hop, tôi bắt đầu quan tâm đến hip hop.”

Nhóm nhảy hip hop của quý bà đã có các buổi biểu diễn ở nhiều nơi tại thủ đô Bắc Kinh; họ cũng là khách mời của các show diễn trên truyền hình.

Không bao giờ là quá già để nhảy hip hop! Ảnh: minh hoạ (Internet)

Sau khi tham gia vào nhóm nhảy hip hop của các quý bà, các thành viên cho biết họ cảm thấy yêu cuộc sống nhiều hơn, trở nên hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn và trông trẻ hơn so với tuổi thật của họ.

Mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng bước nhảy hip hop của các quý bà không hề chậm chạp như độ tuổi của họ.

Hip hop là điệu nhảy dành cho giới trẻ, tuy nhiên nhóm nhảy hip hop của các quý bà đã cho mọi người thấy rằng hip hop không giới hạn tuổi tác. Không bao giờ là quá già để nhảy hip hop!

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *