Bên bờ hạnh phúc

Tại một phòng chẩn trị y học cổ truyền ở thành phố Tunis, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy người thầy thuốc này bắt từng con ong và cho nó chích vào cơ thể của người bệnh. Cô Iman, một bệnh nhân trị bệnh rụng tóc theo phương pháp này cho biết: "Tôi đã theo đuổi nhiều phương pháp chữa bệnh khác nhau trong 3 năm qua, tuy nhiên bệnh của tôi vẫn không được chữa khỏi. Từ khi đến phòng mạch này, tôi cảm thấy căn bệnh của mình có dấu hiệu thuyên giảm".

 

Đây là các bức ảnh của cô trước và sau khi theo đuổi phương pháp chữa bệnh trên. Tóc của cô đã mọc trở lại bình thường. Theo cách chữa trị trên, người ta cho ong chích vài vết ngay trên vùng cơ thể cần được chữa trị. Nọc ong sẽ chạy vào cơ thể, kích thích các dây thần kinh hoặc ngăn chặn quá trình phát triển của các khối u. Phương pháp chữa bệnh truyền thống này cũng đã được nhiều tổ chức xã hội ở Tunisie bảo vệ. Ngoài ra, mật và nọc của ong cũng được bào chế thành dược phẩm và được bày bán ở các nhà thuốc.

Ông Moncef Chtourou, một thầy thuốc chữa bệnh bằng ong cho biết: "Ong có thể chữa trị nhiều căn bệnh. Mật và nọc của ong là những dược phẩm rất hữu hiệu. Ngoài ra, ong cũng có thể giúp chữa được những chứng bệnh thần kinh".

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia y học chữa bệnh bằng cách để cho ong chích là một phương pháp không mang tính khoa học. Hiện phương pháp chữa bệnh này hoặc những phương pháp chữa trị tương tự khác không được giới y học ở phương Tây công nhận.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *