Bên bờ hạnh phúc

Khối băng được cho là đã tách khỏi băng tầng Ross Ice Shelf ở Nam Cực cách đây khoảng 10 năm. Sau đó, do mực nước biển tăng cao nên nó đã vỡ ra thành hàng trăm phần trong khi đang di chuyển về hướng Bắc. Điều bất thường là khối băng vẫn giữ được kích thước khổng lồ sau một thời gian dài trôi dạt trên biển.

Những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều khối băng lớn tách khỏi thềm băng ở Nam Cực. Nguyên nhân của hiện tượng này được giải thích là do nhiệt độ Trái đất ngày càng ấm dần lên.

Nhà nghiên cứu về băng trôi Neal Young thuộc Cục Nam Cực Australia cho biết, tốc độ tan chảy của tảng băng trên khá nhanh. Trong vòng 6 tuần, nó đã tan chảy 60 km vuông, từ 200 km vuông xuống còn 140 km vuông. Tiến sỹ Young cảnh báo, B17B sẽ bị vỡ thành nhiều tảng băng nhỏ và có thể đe doạ hoạt động tàu thuyền đi lại xung quanh khu vực.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *