Bên bờ hạnh phúc

Nhuộm lông cho chó đang trở thành mốt mới đối với những người giàu có ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Có lẽ đã nhàm chán với hình ảnh quen thuộc của những chú chó cưng, chủ nhân của chúng muốn tạo ra một diện mạo mới cho chúng, biến những chú chó lông xù thành những con gấu trúc, ngựa vằn hay ngay cả những trái dâu tây.

Với gần hai năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng, Spa dành cho thú cưng mang tên Ruowen ở Bắc Kinh hiện đón rất nhiều khách hàng đến làm đẹp cho vật nuôi của mình. Ảnh: Internet

Nhuộm lông cho thú cưng không còn là sở thích của một ít người ở Bắc Kinh mà đã trở thành phong trào lan rộng giữa những người nuôi thú cưng trên khắp thành phố thủ đô này. Ưu điểm của nó là có thể tạo ra những con vật ngộ nghĩnh, dễ thương làm vui lòng nhiều người và giúp cho những cửa hàng chăm sóc thú cưng có thể ăn nên làm ra. 

Với gần hai năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng, Spa dành cho thú cưng mang tên Ruowen ở Bắc Kinh hiện đón rất nhiều khách hàng đến làm đẹp cho vật nuôi của mình. Hình dáng của con vật như thế nào sẽ tùy thuộc vào ý muốn của chủ nhân chúng. Nếu cảm thấy nhuộm hết lông cho toàn bộ phần thân của con chó sẽ làm cho nó trông kỳ quặc, chủ nhân của nó có thể chỉ cần nhuộm màu cho đôi tai của nó với giá 50 nhân dân tệ, tức khoảng 7 đôla Mỹ.

Dĩ nhiên nếu muốn, họ cũng có thể nhuộm màu cho toàn thân con chó với giá khoảng 300 đôla Mỹ, một cái giá không hề rẻ. Tuy nhiên, để có thể có được một diện mạo mới, mỗi chú chó này đều phải kiên nhẫn để được phục vụ trong quá trình nhuộm lông kéo dài đến 5 giờ đồng hồ. Cô Sun Ruowen, chủ nhân của spa thú cưng nói trên cho biết: "Đối với những người nuôi thú cưng, những con chó này cũng giống như các thành viên trong gia đình họ. Vì vậy ai cũng muốn con vật cưng của mình trở nên đẹp hơn và thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Đó là lý do họ quyết định nhuộm lông cho chúng. Thật hài lòng khi bạn dắt chó đi dạo và nhận được sự trầm trồ của những người xung quanh".

Một số bác sĩ thú y khuyến cáo rằng quá trình nhuộm có thể gây hại cho chó, đặc biệt đối với những con chó có da nhạy cảm. Ảnh: Internet

Chó "gấu trúc" (ảnh trên) và chó "hổ" (ảnh dưới). Ảnh: Internet

Tuy nhiên một số bác sĩ thú y khuyến cáo rằng quá trình nhuộm này có thể gây hại cho chó, đặc biệt đối với những con chó có da nhạy cảm. Mặc dù vậy, không phải vị chủ nhân của thú cưng nào cũng chú ý đến những lời cảnh báo trên. Và bằng chứng là lĩnh vực thời trang mới dành cho chó này vẫn tiếp tục bùng nổ và nhiều chú chó được nhuộm lông đã tham gia vào các màn biểu diễn thú cưng của nhiều đoàn xiếc địa phương.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *