Bên bờ hạnh phúc

Nhảy dù từ tòa tháp cao nhất thế giới. Ảnh: Internet

Nằm trong khu vực núi Everest, sân bay Syangboche ở độ cao 3.900m so với mực nước biển là 1 trong các sân bay được đặt ở vị trí cao nhất trên thế giới. Nhiều người nhảy dù từ các nước trên thế giới như New Zealand, Anh, Mỹ, Australia, Pháp và cả Nepal đã tham gia sự kiện được tổ chức hàng năm này.

Người nhảy dù sẽ thả mình rời khỏi máy bay ở độ cao gần 9.000m trên đỉnh núi Everest và nhiều đỉnh núi khác. Sau đó, họ rơi tự do trong vài giây trước khi bung dù để đáp xuống sân bay Syangboche. Nhà vô địch thế giới môn nhảy dù rơi tự do Wendy Smith đến từ New Zealand đã thực hiện cú nhảy lần thứ 3. Bà là 1 trong số những người nhảy dù rơi tự do 1 mình đầu tiên trên đỉnh núi Everest khi sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Bà chia sẻ: "Cảm giác thật lý thú vì đó là điểm thả dù cao nhất thế giới. Chúng tôi đang ở trên đỉnh của thế giới. Cảnh quan thật tuyệt vời với dãy Himalaya. Bay giữa các dãy núi thật thú vị.”

Cuộc phiêu lưu trên không này mang đến cho người chơi 1 cảm giác mạnh trong môi trường khá khắc nghiệt với nhiệt độ cực kỳ lạnh ở độ cao hơn 8.900m.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *