Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Kyoto do giảng viên đại học Masato Nakagawa dẫn đầu đã tạo ra tế bào gốc iPS sử dụng 1 gen được gọi là L-Myc có cấu trúc hơi khác so với gen có nguy cơ gây ung thư.

Trong 1 cuộc thí nghiệm sử dụng chuột sinh ra từ trứng thụ tinh được cấy tế bào gốc iPS mới, chỉ 10% trong số đó chết trong vòng 1 năm. Còn trong cuộc thí nghiệm so sánh trước đó, 70% số chuột đã chết, và phân nửa trong số đó phát bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện phương pháp mới hiệu quả hơn, làm tăng số tế bào gốc iPS lên gấp 5 lần.

Giảng viên Nakagawa cho biết phương pháp mới là cách an toàn và hiệu quả hơn để tạo ra tế bào gốc iPS có chất lượng tốt và đánh dấu 1 bước phát triển quan trọng trong việc ứng dụng tế bào gốc trong y học lâm sàng.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *