Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của trận động đất mạnh 7 độ richter hôm 12/1 vừa qua tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Những bức ảnh này được chụp từ độ cao 14 km vào lúc 22:18 ngày 13/1, tức chỉ hơn 24 giờ sau trận động đất.

Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 50.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh nhất trong vòng hơn 2 thế kỷ qua tại Haiti, quốc đảo nhỏ bé nghèo nhất châu Mỹ. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, 3 triệu người bị mất nhà cửa sau thảm họa này.

Trên trang web của mình, JAXA nói rằng, trong những bức ảnh trên, các vùng rộng và trắng hơn so với những bức ảnh chụp cách đây 3 năm, cho thấy sự hoang tàn và đổ nát tại trung tâm của Port-au-Prince. JAXA cho biết sẽ chia sẻ những bức ảnh này cho các cơ quan cứu trợ nhằm giúp xác định những vùng chịu tổn hại nặng nề nhất.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *