Bên bờ hạnh phúc

Quạt gió sinh điện. Ảnh: Internet

Chính phủ Ai Cập đang xây dựng nhà máy điện dọc theo Hồng Hải với sự giúp đỡ của những quốc gia khác trong đó có Nhật Bản, Đức, và Đan Mạch. Nhà máy điện này được kì vọng sẽ đạt tổng công suất 425 megawatt. Lễ khai trương nhà máy điện sử dụng năng lượng gió ở Zafarana đã diễn ra. Đây là nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ từ Nhật Bản. Nhật Bản đã cho Ai Cập vay số tiền 145 triệu đô-la Mỹ để xây dựng 142 cánh quạt gió với độ cao 55 mét. Những cánh quạt gió này có thể sản sinh ra nguồn điện cung cấp cho 100.000 hộ gia đình.

Bộ trưởng năng lượng Ai Cập ông Hassan Younes cho biết năng lượng gió sẽ là nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước của ông vì không thải khí carbon dioxide.

Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản tại Ai Cập ông Kaoru Ishikawa cho biết việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời là sự chọn lựa đúng đắn đối với Ai Cập. Ông cho biết thêm rằng Nhật Bản hy vọng sẽ xem xét việc đẩy mạnh hợp tác với Ai Cập trong lĩnh vực này.

Hồng Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *