Bên bờ hạnh phúc

Nhà hát Bolshoi nổi tiếng của Nga đã khiến giới phê bình và yêu nhạc ngạc nhiên khi biểu diễn vở nhạc kịch hài đầu tiên trong lịch sử. Vở nhạc kịch hài “Con dơi” được biểu diễn đầu tiên vào năm 1874 tại Nhà hát Opera ở thành phố Vienna nổi tiếng của nước Áo nhưng không được đông đảo công chúng đón nhận. Tuy nhiên những buổi trình diễn sau đó đã đạt được thành công đáng kể. Vở “Con dơi” đã trở thành một trong những vở nhạc kịch hài nổi tiếng nhất thế giới và thường xuyên được các nhà hát opera nổi tiếng nhất trên thế giới biểu diễn.

Người dàn dựng lại vở nhạc kịch hài này là một đạo diễn còn rất trẻ, anh Vasily Barkhatov. Tuy năm nay mới 26 tuổi nhưng anh đã dàn dựng 5 vở opera tại nhà hát Mariinsky ở Nga.

Người được nhà hát Bolshoi chọn để chỉ huy dàn nhạc cho vở Opera hài này là nhạc trưởng người Đức, ông Christoph-Mathias Mueller. Đây cũng là lần đầu tiên ông xuất hiện tại nhà hát Bolshoi.

Dù cho giới phê bình đánh giá như thế nào về buổi công diễn đầu tiên của vở “Con dơi” tại đây thì khán giả cũng sẽ được thưởng thức một vở nhạc kịch hài với sự dàn dựng độc đáo.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *