Bên bờ hạnh phúc

Những cánh đồng khô cỏ cháy và không một loài thực vật sống sót dưới cái nắng oi bức của mùa hè. Tình trạng nắng hạn kéo dài lại trở về theo chu kỳ vào đầu năm ở Niger và các nước châu Phi khác. Tại một ngôi làng ở phía Nam thành phố Niamey, dân làng cho biết hạn hán năm nay khủng khiếp hơn so với năm ngoái và vụ mùa gần như mất trắng.

Tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra trên khắp cả nước. Chính phủ Niger ước tính hơn 50% dân số sẽ lâm vào nạn đói, đặc biệt là ở các khu vực phía Đông nước này. Trẻ em trong làng phải đi lang thang khắp nơi tìm những gì có thể ăn được để lót dạ.

Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em cũng là điều không thể tránh khỏi. Một bác sĩ trong làng cho biết mỗi tuần có tới 20 trẻ em được đưa đến trạm xá để chữa trị vì bị suy dinh dưỡng.

Để khắc phục vấn nạn trên, tân chính phủ Niger đã quyết định mở kho dự trữ lương thực để bán cho người dân với giá rẻ. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân đạo phi chính phủ bấy nhiêu cũng chẳng đủ vào đâu. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ lương thực khẩn cấp để giúp người dân Niger vượt qua khó khăn. Người dân nước này đang rất lo sợ về một nạn đói nghiêm trọng có thể tái diễn như đã từng hoành hành hồi năm 2005 khiến hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *