Bên bờ hạnh phúc

Jordan Romero đã trở thành vận động viên trẻ nhất chinh phục đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới. Ảnh: Internet

Cùng với sự chinh phục thành công của Romero, một người đàn ông Nepal cũng đã phá vỡ kỷ lục về số lần lên đến đỉnh Everest của chính mính. Cảnh quay này được ghi ở độ cao 6.400 mét trên sườn ngọn núi thuộc dãy Hymalaya. Khi đó, Romero cùng với cha và người mẹ kế cùng 3 người leo núi địa phương trãi qua ngày thứ tư của hành trình chinh phục nóc nhà thế giới. Hành trình lần này cũng giúp cậu bé 13 tuổi tiến một bước gần hơn đến mục tiêu chinh phục các đỉnh núi cao nhất của tất cả các châu lục. Mới đây, Romero đã trèo lên được đỉnh Kilimanjaro, cao nhất tại châu Phi. Hiện nay, chỉ còn lên đến đỉnh núi Vinson Massif của Nam Cực nữa là cậu bé đã hoàn thành mục tiêu đó.

Trước Romero, người trẻ nhất chinh phục đỉnh Everest là Temba Tsheri Sherpa, 16 tuổi, người Nepal. Trong chuyến đi, Romero có sự hỗ trợ của một nhóm gồm cha em, một đội cấp cứu y tế và các hướng dẫn viên. Cậu bé cho biết cậu muốn nhặt lấy một hòn đá trên đỉnh Everest để làm kỷ vật đeo trên người. Mục tiêu kế tiếp của cậu bé Romero là chinh phục các đỉnh núi cao nhất của tất cả 50 bang của Mỹ. Đến nay, hơn 4 ngàn người leo núi được ghi nhận là đã đặt chân tới đỉnh Everest kể từ khi nó được chinh phục lần đầu tiên bởi ông Edmund Hillary, người New Zealand, và Tenzing Norgay Sherpa, người Nepal vào năm 1953.

Mục tiêu kế tiếp của cậu bé Romero là chinh phục các đỉnh núi cao nhất của tất cả 50 bang của Mỹ. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Apa Sherpa, một người Nepal trung niên đã phá kỷ lục của chính mình với thành tích 20 lần lên tới đỉnh Everest. Ông Apa 50 tuổi, sinh sống tại Mỹ đã chinh phục đỉnh Everest theo đường cầu Đông Nam. Trong suốt hành trình, ông đã mang theo bandrole kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến sứ mệnh bảo vệ môi trường, nhất là tác động của tình trạng ấm dần toàn cầu đối với dãy Hymalaya.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *