Bên bờ hạnh phúc

Bà Gnuse bắt đầu khắc họa những tác phẩm nghệ thuật lên cơ thể cách đây 2 thập niên, khi bà 35 tuổi. Được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn chuyển hóa Porphyrin, 1 chứng rối loạn về da có thể gây ra phồng da hay vết sẹo trên da. Bà Gnuse đã tìm được 1 phương pháp điều trị vừa ngăn không cho bà chạm tay vào các lớp da bị phồng cũng vừa để che dấu những vết sẹo không đẹp mắt. Bà Gnuse nói rằng đối với bà nghệ thuật xăm mình là giải pháp hoàn hảo.

bà Gnuse đã được ghi tên trong sách kỉ lục thế giới 2011. Ảnh: Internet

Với 95% diện tích trên cơ thể phủ đầy hình xăm, bà Gnuse đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bà Gnuse nói hầu hết mọi người phản ứng tích cực với dáng vẻ độc đáo của bà. Hình xăm yêu thích của bà Gnuse gồm hình nữ diễn viên Lucille Ball và nam diễn viên Desi Arnaz, cũng như các diễn viên khác trong bộ phim hài kịch "Bewitched" trong thập niên 60 của thế kỷ trước.

Bà chia sẻ: " Tôi nghĩ mọi người trên thế giới nên làm những gì mình muốn. Tôi thích làm cho mọi người hạnh phúc, cũng như những nhân vật trên cơ thể đang khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *