Bên bờ hạnh phúc

 

 Ngôi nhà của ông không chỉ có 99 chai bia trên tường mà còn có 6 triệu vỏ chai bia, rượu và nước. Ảnh: Internet

Ông Ingenieri, 56 tuổi là một nghệ sĩ Argentina. Ngôi nhà của ông không chỉ có 99 chai bia trên tường mà còn có 6 triệu vỏ chai bia, rượu và nước.

Ngôi nhà này nằm ở thành phố Quilmes thuộc tỉnh Buenos Aires. Nó gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn , nhà bếp và phòng tắm. Ông cho biết ông đã nảy ra ý tưởng xây dựng ngôi nhà bằng vỏ chai cách đây 20 năm khi nhìn thấy 1 ngôi nhà được tái chế tương tự trong 1 tạp chí. Ông hy vọng những người sống tại các khu ổ chuột ở Argentina sẽ lấy ý tưởng của ông để xây nhà của họ.

Sân sau của ông Tito có những kiến trúc được làm từ hàng hóa đã tái chế trong đó có một phân xưởng. Ngoài ra trong danh sách những kiến trúc được làm từ vỏ chai còn có một nhà khách 3 tầng có hình dạng giống như một ngọn hải đăng.

Ông cho biết ông chỉ sử dụng một ít vữa và ximăng cho tất cả các công trình độc đáo của mình. Ông cho biết ông xây được ngôi nhà này là nhờ người dân ở thành phố Quilmes. Sách kỉ lục thế giới Guinness đang xem xét liệu ngôi nhà của nghệ sĩ Tito có phải là ngôi nhà được làm từ số lượng vỏ chai nhiều nhất trên thế giới hay không.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *