Bên bờ hạnh phúc

Ban tổ chức cũng đã tổ chức trò chơi Polo trên lưng lừa cũng như cuộc thi giữa những con lừa và đương nhiên có cả chiếc vương miện Miss Donkey dành cho con lừa thắng cuộc. Ảnh: Internet

Hàng ngàn người đã đến tham dự lễ hội dành cho những chú lừa. Maria Luisa Benitez một người dân tham dự lễ hội cho biết lễ hội này mang ý nghĩa rất quan trọng khi tôn vinh những chú lừa. Những con lừa xuất hiện trong ngày đặc biệt dành cho chúng với diện mạo hơi khác thường, chúng được mặc trang phục từ đầu đến chân.

Vào ngày đặc biệt này chúng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, chúng được cổ vũ khi làm bất kỳ động tác nào chẳng hạn như động tác ngồi xuống theo yêu cầu của chủ.

Miguel Luna, người đồng tổ chức lễ hội cho biết: “Bất kỳ người nào sở hữu những con lừa thồ đều nói rằng họ không muốn hay có ý định mua bán chúng tại hội chợ này. Chúng được chăm sóc tốt bởi vì chúng là loài vật làm việc giúp con người. Không những thế, tại lễ hội truyền thống này chúng còn giúp con người giải trí.”

Trong khi đó, ban tổ chức cũng đã tổ chức trò chơi Polo trên lưng lừa cũng như cuộc thi giữa những con lừa và đương nhiên có cả chiếc vương miện Miss Donkey dành cho con lừa thắng cuộc.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *