Bên bờ hạnh phúc

Tại một khu phố dành riêng cho Lễ hội âm nhạc ở Thượng Hải, không khí ngày hội khá náo nhiệt với đông đảo khách du lịch đến xem. Nhiều sân khấu được dựng lên để phục vụ liên hoan âm nhạc hay đại nhạc hội. Các nhóm nhạc đến từ các nước trình bày các ca khúc đặc sắc và nổi tiếng hay những điệu nhạc dân gian đặc trưng của quốc gia mình. Một nhạc công đàn guitar cho biết: "Đây là một ngày rất đặc biệt đối với chúng tôi. Nó không diễn ra thường xuyên ở Trung Quốc. Thông thường chúng tôi chơi nhạc trên đường phố".

Có khoảng 20 sân khấu nhạc lớn nhỏ được dựng lên ở Thượng Hải trong ngày hội này. Lễ hội âm nhạc lần đầu tiên diễn ra ở Thượng Hải đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Trung Quốc. Mặc dù diễn ra trong ngày hè với những cơn mưa nhỏ, tuy nhiên các ca sĩ và nhạc sĩ vẫn bám trụ trên sân khấu ngoài trời và du khách đến xem cũng tụm lại dưới những chiếc dù để thưởng thức hết chương trình.

Một du khách cho biết: "Tôi vô tình đi qua đây và thấy có gì đó rất vui, nên vào xem. Tôi nhận thấy đây là một ngày hội rất đặc biệt và ý nghĩa". Trong những dịp như thế này, các nhạc sĩ và ca sĩ chưa có tên tuổi sẽ có cơ hội giới thiệu nhạc mới hay ca khúc mới của mình với công chúng. Ngoài ra, ban nhạc của các nước đến tham gia cũng có dịp giới thiệu nhiều loại nhạc cụ dân gian độc đáo của mình.


Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *