Bên bờ hạnh phúc

Không cần dùng nhiều sức, chỉ cần vài “ngón nghề”, những phụ nữ tay yếu chân mềm này cũng có thể quật ngã đối phương trong trường hợp bị tấn công. Cảnh sát ở New Delhi đã khuyến khích phụ nữ đăng ký học các lớp võ thuật căn bản do họ tổ chức để tự bảo vệ mình trong bối cảnh tình trạng bạo lực đối với phụ nữ gia tăng đến mức báo động. Cô Radha Sarma, một sĩ quan cảnh sát dạy võ cho các thiếu nữ ở New Delhi cho biết: “Các bạn biết đấy! Theo phong tục truyền thống, phụ nữ Ấn Độ thường không dám kêu la cầu cứu ngay cả khi bị tấn công, họ chỉ im lặng. Vì vậy, họ cần phải biết võ để tự bảo vệ mình trong những lúc gặp nguy hiểm”.

Kể từ khi các lớp võ thuật được mở ra vào năm 2002, gần 70 ngàn phụ nữ Ấn Độ đã sử dụng các ngón nghề học được để tự bảo vệ mình chống lại tình trạng bạo lực.
Bà Kalpana Biswanath làm việc cho Nhóm Jagori bảo vệ quyền lợi của phụ nữ cho biết:
Bạo lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của phụ nữ. Nó có thể khiến họ đánh mất mọi thứ trong xã hội. Nghiêm trọng hơn họ sẽ không thoát khỏi nỗi sợ hãi vì bạo lực.

Nhóm Jagori cho biết hiện có nhiều phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân của tình trạng bạo lực. Ngày nay, họ ra xã hội làm việc nhiều hơn, vì vậy nguy cơ bị tấn công cũng tăng cao.
Chỉ 10 ngày theo học lớp võ thuật do cảnh sát đào tạo, các thiếu nữ này sẽ tự tin và gan dạ hơn. Họ có thể tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bạo lực.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *