Bên bờ hạnh phúc

Nhà sinh học J. Craig Venter. Ảnh: Internet 

Công bố trên Tạp chí khoa học Mỹ Science, Viện J. Craig Venter cho biết đã cấy ghép thành công 1 bộ gien nhân tạo vào 1 vi khuẩn. Bộ gien này thực hiện các chức năng như phân chia tế bào và tổng hợp protein. Đây là các hoạt động cơ bản của sự sống. Đây là 1 bộ gien phức tạp chứa 1.080.000 chuỗi. Sau khi được cấy ghép vào vi khuẩn Mycoplasma, bộ gien nhân tạo này bắt đầu phân chia và tạo ra nhiều vi khuẩn Mycoplasma mới. Đây là lần đầu tiên 1 vi khuẩn được tạo ra từ 1 bộ gien nhân tạo.

Giáo sư Mitsuhiro Itaya đến từ Viện Sinh học Cao cấp ở Đại học Keio cho rằng kết quả này có thể dẫn đến kỹ thuật tạo ra sự sống nhân tạo. Tuy nhiên, giáo sư thừa nhận tồn tại 1 mối nguy hiểm khi 1 nghiên cứu như thế có thể tạo ra các vi khuẩn không mong muốn.

Tế bào nhân tạo. Ảnh: Internet

Viện nghiên cứu J. Craig Venter được nhà sinh học J. Craig Venter thành lập. Đây là nhà di truyền học đi tiên phong trong việc sắp xếp lại chuỗi bộ gien của con người.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *