Bên bờ hạnh phúc

Ba đại gia trong ngành công nghiệp game của thế giới là Nintendo, Microsoft và Sony vừa trình làng những sản phẩm mới của mình trong cuộc triển lãm E3 2010 được khởi động hôm 15 tháng 6 vừa qua ở thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ.

Microsoft tung ra Kinect, bộ cảm biến cảm ứng chuyển động toàn bộ cơ thể của người chơi, kể cả giọng nói. Ảnh: Internet

Hàng loạt thiết bị chơi game mới được cho là hợp thời trang nhất của ba đại gia trong ngành công nghiệp game vừa được giới thiệu đã khiến cho cuộc chiến giành uy thế trên thị trường trị giá 60 tỉ đôla Mỹ này càng thêm hấp dẫn. Trong khi Microsoft tung ra Kinect, bộ cảm biến cảm ứng chuyển động toàn bộ cơ thể của người chơi, kể cả giọng nói, thì Sony giới thiệu máy chơi game Move.

PS3 của Sony. Ảnh: Internet

Trong khi Move xuất hiện với hình hài khá giống với Nintendo Wii ra đời cách đây vài năm với đặc tính cần điều khiển có thể kiêm nhiệm tính năng của vợt tennis hay gậy bóng chày, thì Giám đốc Lĩnh vực giải trí máy tính tại Mỹ của Sony, ông Jack Tretton cho rằng độ chính xác của công nghệ này chính là một bước tiến đáng kể. Ông nói: "Tôi cho rằng sự tương tác đơn giản sẽ kích thích người sử dụng máy chơi game, nhưng sự chính xác tuyệt đối cũng là điều mà khách hàng tìm kiếm. Bởi vì nếu bạn cố gắng đánh trúng vào quả banh nhưng sự chuyển động có vẻ như không hoàn toàn chính xác thì nó sẽ không thể mang đến cho bạn cảm giác như đánh trúng quả banh thật ở ngoài đời". Máy chơi game Move đã tạo nên sự hấp dẫn lớn đối với các game thủ khi họ xếp hàng dài để được chơi thử trong ngày ra mắt.

Nintendo cũng công bố phiên bản mới nhất của máy chơi game cầm tay Nintendo DS với khả năng hiển thị game và xem phim bằng định dạng 3D mà không cần thêm kính đi kèm. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Nintendo cũng đã công bố phiên bản mới nhất của máy chơi game cầm tay Nintendo DS với khả năng hiển thị game và xem phim bằng định dạng 3D mà không cần thêm kính đi kèm. Một game thủ phát biểu sau khi thử qua phiên bản mới của Nintendo DS. Microsoft cho biết sẽ bắt đầu bán máy chơi game "Kinect" vào ngày 4 tháng 11 tới, còn Sony thông báo sẽ bán Move vào ngày 15 tháng 9 ở Châu Âu và vài ngày sau đó, Mỹ sẽ là nơi có mặt tiếp theo của Move sau thị trường Châu Âu.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *