Bên bờ hạnh phúc

Ba tác phẩm điêu khắc từ thế kỷ 17 và 18 bị đánh cắp ở Izucar de Matamoros, Puebla  vào năm 2001 cũng đã được tìm thấy cùng với một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ sơn từ thế kỷ 18 bị đánh cắp ở Hidalgo vào năm 2008. Ngoài ra các nhà chức trách đã phát hiện một bức tranh khác bị đánh cắp vào ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại nhà thờ San Gabriel Ometoxtla ở Puebla cũng đã được đem trưng bày tại phòng tranh ở bang Jalisco nói trên.

Cuộc truy tìm thứ hai được tiến hành trong một ngôi nhà ở Iztapalapa thuộc thủ đô Mexico City diễn ra vào tháng 7 năm nay. Tổng cộng có đến 174 tác phẩm khảo cổ cùng với nhiều tác phẩm hội họa và một số tác phẩm điêu khắc đã được tìm thấy.

Cuộc truy tìm thứ 3 trong tháng 7 cũng đã phát hiện các tác phẩm tạo tác thời tiền Columbia trong một ngôi nhà ở bang Tlaxcala. Các chuyên gia của INAH cho biết các tác phẩm tạo tác vừa được thu hồi có giá trị lịch sử vô giá.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *