Bên bờ hạnh phúc

Tiến sĩ Eilat Mazar, trưởng khoa khảo cổ của trường Đại học Hebrew cho biết mảnh đất sét tìm thấy có chiều dài khoảng 2 cm, trên đó có các ký tự được cho là thuộc hệ ngôn ngữ cổ xưa của người Akkadian. Mảnh đất sét này gồm một phần của đoạn văn, trong đó có các từ được dịch ra là "họ", "bạn", và "sau đó". Các ký tự này được cho là có trước các ký tự "cổ xưa nhất" được phát hiện trước đó ở Jerusalem tới 600 năm, và có thể đã ra đời 4 thế kỷ trước khi Kinh Thánh ghi về thời điểm Đức Vua David trị vì vương quốc Do Thái tại thành phố này.

Bà Mazar cho rằng mảnh đất sét này có thể thuộc về một sân hoàng gia, đồng thời cho rằng có thể còn tìm thấy nhiều di vật hơn nữa tại phần cổ kính nhất của Jerusalem.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *