Bên bờ hạnh phúc

Những đàn cá tung tăng dưới đại dương này có thể sẽ là các hình ảnh mà người ta chỉ tìm thấy trong những thước phim tài liệu trong tương lai. Đó cũng là lời cảnh báo của các chuyên gia môi trường của LHQ về một sự biến mất sắp xảy ra. Nỗi lo của các nhà khoa học lần này không nhắm vào tình trạng khí hậu Trái đất ấm dần lên, nguyên nhân khiến cho nhiệt độ nước biển tăng cao, mà là tình trạng đánh bắt cá quá mức trên các đại dương.

Theo các chuyên gia, các tàu đánh bắt cá ngày càng lớn hơn và lưới bắt cá cũng ngày càng khít hơn. LHQ cho biết 1/3 trữ lượng cá trên hành tinh đã biến mất. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, con người có thể tránh được thảm họa trên nếu các biện pháp hạn chế hoạt động đánh bắt cá tràn lan trên đại dương được thực thi hiệu quả. Theo họ, hoạt động đánh bắt cá cần được giám sát chặt chẽ ở các vùng biển và các tàu thuyền đánh bắt cá phải được giảm về kích thước.

Theo một báo cáo, trên thế giới có khoảng 35 triệu người sống bằng nghề đánh bắt cá, 170 triệu người làm các công việc phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nghề cá, 520 triệu người đầu tư vào các dịch vụ khác có liên quan.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *