Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa (Internet)

Lễ rửa tội lần thứ 6 cho khỉ Gorilla con đã được tổ chức tại Công viên các núi lửa quốc gia ở phía Bắc Rwanda. Đây được xem là một sự kiện môi trường quan trọng thu hút sự quan tâm của những người yêu quí động vật trên thế giới. Đặc biệt trong dịp Lễ rửa tội năm nay, mọi người trên thế giới có thể tham gia các chương trình bảo vệ môi trường qua internet.

Bà Rica Rwigamba, Giám đốc một công ty du lịch ở nước này cho biết: "Trước đây, khỉ Gorilla sống rất đông đúc trên các đồi núi cao, nhưng giờ đây chúng đã dần biến mất. Trên thế giới chỉ còn vỏn vẹn 700 con. Chúng tôi tổ chức Lễ rửa tội cho khỉ Gorilla con vừa chào đời với mục đích phát đi thông điệp kêu gọi thế giới hãy bảo tồn loài vật quí hiếm này".

Tổng thống Paul Kagamé cũng đã nhận Kỷ niệm chương do Chương trình vì môi trường của LHQ trao tặng nhân Ngày môi trường thế giới năm nay được tổ chức tại Rwanda với chủ đề “Hàng triệu loài vật, một hành tinh và một tương lai chung”. Tại buổi lễ, ông Kagamé phát biểu: "Chúng tôi lấy làm vui mừng vì mọi người đều tề tựu về đây để kêu gọi bảo vệ môi trường và giống khỉ quí hiếm Gorilla".

Tại buổi lễ, những người tham dự có thể chọn một con khỉ con mà mình yêu thích để làm cha đỡ đầu và để có được niềm vinh dự đó họ phải bỏ ra 50 ngàn đôla Mỹ. Số tiền trên sẽ được chi vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng khỉ Gorilla con.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *