Bên bờ hạnh phúc

 

 Trước khi lễ hội diễn ra khoảng 3h, các hoạt động trên tòan thành phố đều tạm ngưng, ai cũng náo nức chuẩn bị cho các sự kiện vui vẻ và hào hứng trên phố . Ảnh: Internet

Lễ hội được bắt đầu vào lúc 11h11’ , khoảng 10.000 người đã tụ tập sẵn sàng trong trang phục thời trung cổ tại khu quảng trường A-tơ-mac trong khu phố cổ của Cologne. Rất nhiều người đến tham gia lễ hội này trong nhiều năm liền.

Trước khi lễ hội diễn ra khoảng 3h, các hoạt động trên tòan thành phố đều tạm ngưng, ai cũng náo nức chuẩn bị cho các sự kiện vui vẻ và hào hứng trên phố .

 

 Lễ hội hóa trang tại Cologne là một trong 4 lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Ảnh: Internet

Đến giờ lễ hội, mọi người dùng xe điện đến khu trung tâm thành phố. Tuy đây không phải là ngày lễ quốc gia, nhưng hầu như mọi hoạt động đều dừng lại, tất cả đều tập trung vào lễ hội. Khu trung tâm thành phố biến thành nơi diễn ra cuộc liên hoan lớn. Trong lễ hội này có 1 truyền thống nổi tiếng là phụ nữ có quyền cắt 1 đoạn cà vạt của bất cứ người đàn ông nào họ gặp và sau đó họ sẽ hôn nhau 1 cách thân thiện.

Đường phố đã trở nên chật kín với những đám đông người. Những bài hát dân gian được trỗi lên và mọi người cùng hoà theo những âm thanh của lễ hội.

Lễ hội hóa trang tại  Cologne là một trong 4 lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *