Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan. Ảnh: Internet

Mỗi năm có khoảng 6 ngàn du khách đến làng Sal-ma-novo, ngôi làng chuyên trồng dưa hấu ở Bulgaria để xem lễ hội dưa hấu truyền thống được tổ chức tại đây. Lễ hội còn là dịp để người dân các nước như Bulgaria, Romania và Armenia và các nước lân cận có cơ hội gặp gỡ nhau. Các nhà trồng dưa hấu địa phương cho biết rất hài lòng khi sản phẩm của họ góp phần đẩy mạnh thương mại và thu hút khách du lịch.

Tại lễ hội này người ta còn tổ chức một số cuộc thi vui nhộn như ăn dưa hấu nhanh nhất và trồng được quả dưa hấu to nhất. Các nhà tổ chức cho biết gần 3 ngàn quả dưa hấu được sử dụng trong lễ hội dành cho các hoạt động như ném dưa hấu, làm các tác phẩm từ dưa hấu và thi ăn dưa hấu. Và kết thúc lễ hội là cuộc bầu chọn Nữ hoàng của lễ hội dưa hấu.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *