Bên bờ hạnh phúc

Sự hồi phục của lĩnh vực xuất khẩu chính là động lực chủ yếu giúp kinh tế Nhật Bản tăng trưởng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, nhu cầu về hàng hóa do Nhật sản xuất trên thị trường thế giới đã tăng trở lại. Komatsu, nhà sản xuất máy móc xây dựng số 2 thế giới, dự báo lợi nhuận trong năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi. Lượng đơn đặt hàng gần đây tăng vọt nhờ ngành xây dựng bùng nổ tại TQ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản hiện nay. Ngoài ra, kinh tế hồi phục sau khủng hoảng cũng kéo theo những dấu hiệu tốt trong lĩnh vực tiêu dùng nội địa. Doanh số bán lẻ đã tăng trở lại do người Nhật không còn phải quá lo ngại về tình trạng giảm thu nhập, mặc dù giảm phát vẫn còn tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, nguy cơ giảm phát đến mức 2 con số hiện đã không còn nên chính phủ Nhật Bản có thể an tâm tập trung đối phó với tình trạng nợ quốc gia, vốn cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển. Theo cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, thâm hụt ngân sách của Nhật có thể lên đến 250% trên tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2015. Theo dự kiến, tháng tới chính phủ Nhật sẽ công bố kế hoạch kiểm soát thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, giới đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi khi mà một số cam kết trước đây vẫn chưa được thực hiện.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *