Bên bờ hạnh phúc

Theo dự báo, kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng đến gần 6% trong năm nay, tức cao hơn nhiều so với kết quả chỉ 0,2% trong năm 2009. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những mối lo ngại về tình hình bất lợi. Thị trường TQ đã bắt đầu chững lại khi chính quyền Bắc Kinh kết thúc một số biện pháp kích thích kinh tế.

Đồng thời cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang phủ bóng đen lên tiêu dùng ở thị trường này. Nếu thực sự những yếu tố đó ảnh hưởng xấu đến nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng do Hàn Quốc sản xuất thì triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ không khả quan như dự đoán. Mới đây, Ngân hàng TW Hàn Quốc đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua khi lạm phát có chiều hướng tăng cao. Tình thế hiện nay có thể khiến cơ quan này một lần nữa nâng lãi suất cho vay cơ bản.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *