Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay đạt 1,8%, cao hơn mức dự báo 1,5% trước đó và là quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Bộ Tài chính nước này còn dự báo tăng trưởng trong năm 2011 sẽ đạt tới hơn 5% nhờ nhu cầu trong nước hồi phục và kinh tế toàn cầu thoát khỏi đà suy thoái. Điều đó sẽ giúp ngành xuất khẩu của Hàn Quốc hồi sinh trở lại.

Ảnh minh hoạ (Internet)

Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của Hàn Quốc đang gặp thuận lợi trong năm 2010 này. Các tên tuổi lớn như Samsung đã thu được lợi nhuận đáng kể trong những tháng gần đây nhờ nhu cầu tiêu thụ ở nước ngoài tăng trưởng trở lại sau một thời gian trì trệ kinh tế. Hãng xe hơi Hyundai Motor cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Nhiều yếu tố thuận lợi kết hợp như đồng won giảm giá, uy tín của đối thủ Nhật Bản Toyota Motor lu mờ và chiến dịch tiếp thị hiệu quả đã giúp Hyundai thu được kết quả kinh doanh tốt.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TW Hàn Quốc dự báo tổng tăng trưởng kinh tế của năm nay sẽ vượt 5%. Tuy nhiên, trong khi nhiều nước khác bắt đầu rút lại các gói kích thích kinh tế, Hàn Quốc cho rằng vẫn còn quá sớm để nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 2% hiện nay. Một số chuyên gia cảnh báo rằng đà hồi phục cùng với đồng tiền yếu có thể sẽ dẫn tới tình trạng bong bóng, nhất là ở lĩnh vực bất động sản.

Trong khi đó, chính quyền Seoul lại lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp cao và mức độ tin cậy tiêu dùng bấp bênh. Cách đây 1 năm, khi Hàn Quốc ban hành các gói kích thích, tốc độ tăng trưởng hơn 5% mỗi năm là điều mà ít ai dám dự báo. Tuy nhiên hiện nay viễn cảnh này đang có khả năng trở thành hiện thực và nhà chức trách nước này mong muốn điều đó sẽ tiếp tục được duy trì.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *