Chính quyền khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đang dốc sức bảo tồn và thúc đẩy nền văn hóa đặc trưng của người bản địa. Một số sáng kiến đã và đang được thực hiện, chẳng hạn như đưa dân ca vào chương trình giảng dạy ở bậc đại học – cao đẳng, thành lập các trung tâm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, khuyến khích kinh doanh, mua bán các mặt hàng thủ công truyền thống. Tất cả đều hướng tới mục tiêu mang sức sống mới đến với nền văn hóa đồng cỏ Nội Mông.

Đây là buổi học về Long Tune của các sinh viên nghệ thuật Đại học Nội Mông

 

 Long Tune là loại hình dân ca được hát bởi nhiều thế hệ người du mục chăn nuôi gia súc, có từ thế kỷ thứ VII, và được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO của Liên hiệp quốc. Với độ tuổi trung bình là 16, những sinh viên này được chọn trên khắp vùng Nội Mông. Cô Alatanqimuge đã bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Do được sinh ra trong gia đình chăn nuôi du mục nên cô lo lắng học phí sẽ vượt quá khả năng tài chính của cha mẹ. Nhưng khi đến với Đại học Nội Mông, cô cảm thấy vui mừng vì không phải đóng học phí. Ngoài ra, cô còn được hỗ trợ chi phí ăn học cho đến cuối khóa. Alatanqimuge là một trong nhiều sinh viên được hưởng lợi từ dự án “Lớp dạy nhạc cao cấp” do chính quyền khu tự trị Nội Mông thực hiện. Dự án này nhằm làm sống lại loại hình âm nhạc truyền thống thông qua việc khuyến khích bạn trẻ quan tâm đến dân ca, các điệu múa dân gian, cũng như chơi các nhạc cụ truyền thống.

Bảo tồn nền văn hóa đồng cỏ chiếm vị trí quan trọng trong chương trình làm việc của chính quyền khu tự trị Nội Mông. Mỗi năm, hơn 100.000.000 nhân dân tệ đã được dùng để cung cấp tài chính cho các dự án bảo tồn nền văn hóa này. Nhiều lĩnh vực trong văn hóa của người bản địa được khuyến khích phát triển theo định hướng công nghiệp hóa. Cô Naren Tuya mở cửa hàng bán trang phục truyền thống của người bản địa. Đến với cửa hàng này, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại quần áo được mặc trong các dịp lễ hội khác nhau. Ngoài công việc kinh doanh hàng ngày, cô Naren còn tình nguyện dạy đan, thêu cho bất cứ ai muốn học.

Nhờ vào sự hỗ trợ tài chính của chính quyền địa phương, nền văn hóa đồng cỏ Nội Mông đã có thể phát triển mạnh trong kỷ nguyên mới.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *