Bên bờ hạnh phúc

Được xây dựng vào năm 1696 bởi Hoàng đế Leopold I, Cung điện Schobrunn từng là nơi ở của hoàng hậu Áo Elizabeth vào thế kỷ 19. Ảnh: Internet

Được xây dựng vào năm 1696 bởi Hoàng đế Leopold I, Cung điện Schobrunn từng là nơi ở của hoàng hậu Áo Elizabeth vào thế kỷ 19. Công trình kiến trúc lộng lẫy này được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. Những chương trình biểu diễn nhạc cổ điển thường được tổ chức trong vườn của cung điện. Người dân thủ đô Viên thường chọn tòa lâu đài làm nơi tổ chức lễ cưới trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Cung điện này có đến 1.441 phòng; riêng phòng khiêu vũ tựa như 1 phòng trưng bày nghệ thuật hoành tráng. Đây là nơi đặc biệt thích hợp dành cho những bữa tiệc rất long trọng.

Qua thời gian, nhiều công trình đã xuống cấp nhất là các bức tranh cần được phục chế. Chi phí cho lần sửa chữa và tái thiết lớn này lên đến khoảng 150 triệu euro. Công việc phục chế có thể được hoàn thành vào năm 2012 vì lúc nầy nhiều công đoạn đang dần được hoàn tất. Điều đó có nghĩa là vẫn sẽ có 1 số nơi trong phòng trưng bày mở cửa cho khách vào tham quan.

Chính quá trình khôi phục tòa lâu đài này cũng đã góp phần thu hút du khách đến tham quan, mọi người sẽ có thêm cơ hội nhìn hiểu thêm những điều thú vị của công việc trùng tu trong 2 năm tiếp theo, trước khi dự án kết thúc.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *