Bên bờ hạnh phúc

Lãnh đạo Kosovo Hashim Thaci cho biết đây là dự án lớn nhất từ trước tới nay được thực hiện tại vùng lãnh thổ Kosovo. Ảnh: Internet

Tập đoàn Bechtel – Enka của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng đoạn quốc lộ này với chi phí ước tính 700 triệu euro. Các nhà lãnh đạo Kosovo và Albania cùng hàng ngàn người ở Kosovo đã tụ tập gần biên giới với Albania để đánh dấu sự bắt đầu của con đường mới này.

Thủ tướng Albania Sali Berisha cho biết Serbia, Macedonia và các nước khác trong khu vực sẽ hưởng lợi từ tuyến quốc lộ này. Lãnh đạo Kosovo Hashim Thaci cho biết đây là dự án lớn nhất từ trước tới nay được thực hiện tại vùng lãnh thổ Kosovo. Ông nói: “Đây là dự án lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử Kosovo kể từ khi tuyên bố độc lập. Chúng tôi đang xây dựng con đường liên kết chúng ta lại với nhau ở châu Âu.”

Một phần của tuyến đường này được thiết kế để nối liền vùng lãnh thổ Kosovo với Tây Âu qua ngả Serbia.

Trong 2 năm qua Albania đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và một trong những dự án đầu tư lớn là quốc lộ nối liền cảng Durres ở Albania với Kosovo. Công trình này đã tốn khoảng 1 tỉ euro và quá trình xây dựng đang ở giai đoạn hoàn tất.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *