Bên bờ hạnh phúc

Những nhà thiết kế Anh đang muốn tạo ra một sản phẩm du lịch thời hiện đại với không gian sang trọng. Với 1 chuyến đi trên khí cầu Zép-pơ-lin siêu âm hiện đại và thân thiện với môi trường vào đầu thế kỷ 21, những khách sạn bay to lớn có thể đưa các du khách đi đến mọi nơi trên thế giới vào năm 2015.

 Khách sạn bay. Nguồn ảnh: Internet

Chiếc E-k-ruis Aircruise là 1 tàu không gian và cũng là 1 khách sạn bay to lớn rất linh hoạt so với chiều cao 265m và trọng lượng 370 tấn. Mô hình này được thiết kế trên máy vi tính và các nhà thiết kế mong đợi ý tưởng của họ sẽ được đưa vào hiện thực trong tương lai gần.

Níc Tan-bót Nick Talbot là giám đốc thiết kế của công ty tư vấn thiết kế sản xuất Seymourpowell. Công ty này được thành lập vào năm 1994 và trở thành 1 trong các công ty thiết kế hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh các sản phẩm vượt trội như ấm đun nước không dây, và xe máy nhiên liệu hiđrô đầu tiên; công ty Seymourpowell cũng có các mẫu thiết kế cho tàu không gian Virgin Galactic, 1 loại tàu không gian thương mại giúp cho hành khách trên chuyến bay như rơi vào trong tình trạng không trọng lực ở ngoài không gian.

Bên trong khách sạn bay được thiết kế với các phòng ốc như trong 1 căn nhà. Dự án hàng tỉ đô la Mỹ này vẫn chưa tìm được các nhà đầu tư nhưng Nick Talbot tỏ ra khá lạc quan: “Sự kết hợp giữa không gian, sự thoải mái và sự sang trọng là điều mà chúng tôi ngắm đến. Chúng tôi nghĩ rằng đây là 1 sự trải nghiệm tuyệt vời và các bạn có thể thưởng thức được mọi thứ trong 1 môi trường thanh bình.”

Hiện nay, Nick Talbot đang lên kế hoạch hoàn thiện mẫu thiết kế đến khi tìm được nhà đầu tư. Nếu dự án này được thực thi, anh sẽ là 1 trong số những người đầu tiên đi trên khách sạn bay này.

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *