Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol vừa thực hiện chiến dịch chống lại nạn buôn bán các tác phẩm bị đánh cắp trên mạng bằng việc tung ra các dữ liệu đặc biệt của các tác phẩm bị đánh cắp để có thể giúp người mua xác định tác phẩm họ mua là hợp pháp hay không.

Giao diện trang web của Interpol

Khoảng 34.000 tác phẩm bị đánh cắp tại 120 quốc gia trên thế giới đang có mặt trực tuyến trên trang web của Interpol khiến những kẻ buôn bán tác phẩm bất hợp pháp gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng mua những tác phẩm họ không biết rõ nguồn gốc.

Từ khi được giới thiệu với công chúng cách đây khoảng 3 tháng, trang web đã thu hút khoảng 1.000 người sử dụng thường xuyên. Những người sử dụng sẽ kiểm tra xem liệu những tác phẩm nghệ thuật họ đang giao dịch có hợp pháp hay không.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *