Bên bờ hạnh phúc

Tuy nhiên vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu của trường đại học Tokyo cho biết đa phần những người mắc chứng đau nữa đầu đều có liên quan đến bệnh thận. Họ dẫn chứng rằng loại gien gây rối loạn thận có thể là nguyên nhân gây ra chứng đau đầu.
Kết quả một cuộc phân tích gien được tiến hành trên 11 người bị mắc chứng đau nữa đầu và không bị bệnh cho thấy gien ngừng hoạt động chỉ trên những người bị đau đầu. Khi gien ngừng hoạt động, các tế bào thần kinh não bắt đầu hoạt động mạnh hơn và đây có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau đầu.

Ông George Seki, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết hiện ông đang nghiên cứu xem làm thế nào để các gien này hoạt động và ông hy vọng rằng có thể phát triển ra loại thuốc mới giúp chữa trị cho những người mắc chứng đau nữa đầu.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *