Bên bờ hạnh phúc

Hãng sản xuất xe hơi điện Tesla của Mỹ đã thành công vượt mong đợi khi niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngay trong những giờ giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq, giá cổ phiếu của Tesla tăng giá gần 12% so với mức 17 đôla được định trước.

Sắp tới vào năm 2012, họ dự kiến sẽ tung ra sản phẩm Model S, một loại xe hơi mui kín sang trọng chạy bằng điện. Ảnh: Internet

Việc cổ phiếu của Tesla được đổ xô mua vào là do giới đầu tư tin tưởng rằng sản phẩm xe hơi điện sẽ trở thành phương tiện giao thông phổ biến trong tương lai. Hiện hãng này được biết đến nhiều nhất với dòng xe Roadster. Sắp tới vào năm 2012, họ dự kiến sẽ tung ra sản phẩm Model S, một loại xe hơi mui kín sang trọng chạy bằng điện. Việc niêm yết cổ phiếu lần đầu ra thị trường chứng khoán được Tesla thực hiện giữa lúc nhiều người quan tâm đến công nghệ xanh và ngành sản xuất ô tô điện tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, hãng này vẫn gặp một số khó khăn dù chiếc Roadster có giá 109 ngàn đôla đã gặt hái được thành công. Họ vẫn bị lỗ và cho biết chỉ có thể tìm được lợi nhuận trở lại nhanh nhất là từ năm 2012. Giám đốc Điều hành Elon Musk nói rằng mục tiêu trước mắt của Tesla là tìm sự tăng trưởng chứ chưa phải kiếm lợi nhuận. Đến cuối ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng đến hơn 40% và đạt gần 24 đôla mỗi cổ phiếu.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *