Bên bờ hạnh phúc

Có 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên nước Mỹ tham dự giải năm nay. Vòng đầu của cuộc tranh tài trí nhớ gồm 2 nội dung là ghi nhớ và nhớ lại họ tên của 99 người từ các bức ảnh và nhớ lại trật tự của 20 con số được máy tính xáo trộn.

Nếu đầu óc của các thí sinh vẫn còn tỉnh táo, họ sẽ tiếp tục thi vòng 2 với phần nhớ lại trật tự của các lá bài đã được xáo trộn trong 5 phút và tiếp tục nội dung 2 với phần ghi nhớ và viết lại toàn bộ 50 dòng thơ chưa từng được công bố với đúng các dấu chấm câu.

Vòng cuối cùng, các thí sinh sẽ có các bài kiểm tra trí nhớ bền bỉ hơn. Đó là nhớ lại trật tự của nhiều chữ ngẫu nhiên và trật tự ngẫu nhiên của 2 bộ bài. Nhà vô địch năm nay và cũng là người bảo vệ được chức vô địch năm trước của mình là Ronnie White đến từ thành phố Forth Worth, bang Texas. Năm ngoái, White lập kỷ lục với khả năng ghi nhớ trật tự 1 bộ bài trong 1 phút 27 giây.

Các nhà tổ chức giải cho biết người chiến thắng lần này sẽ tham dự Giải vô địch Trí nhớ Thế giới ở Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *