Bên bờ hạnh phúc

Festival đã thu hút khoảng 40 nhà điêu khắc – đến từ 13 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria – tham gia. Trong hơn 15 ngày diễn ra Festival, họ có cơ hội phô diễn tác phẩm của mình theo cảm hứng và kỹ năng riêng. Tuy nhiên, họ cũng có thể trao đổi ý kiến với nhau.

Điêu khắc đá Trung Hoa

Thành phố Hui’an là nơi ra đời các tác phẩm điêu khắc trên đá lớn nhất ở Trung Quốc. Zhang Yongjian – nhà điêu khắc đến từ tỉnh Sơn Đông – cho biết :

– Thành phố Hui’an là một trung tâm phân phối đá. Chúng tôi có thể tìm thấy bất kỳ loại đá nào mà chúng tôi muốn. Các nghệ nhân địa phương là các bậc thầy trong việc bảo quản đá. Chúng tôi – những nhà điêu khắc – có thể học được nhiều điều thú vị từ họ.

Kỹ thuật điêu khắc trên đá ở thành phố Hui’an trở nên nổi tiếng không những trong nước, mà còn ở cả nước ngoài. Loại hình nghệ thuật này đã được liệt vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc năm 2006.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *